190
/
113525
Chưa được đưa đi hay xuất viện sớm: F0 cần làm gì?
chua-duoc-dua-di-hay-xuat-vien-som-f0-can-lam-gi
news

Chưa được đưa đi hay xuất viện sớm: F0 cần làm gì?

Thứ 5, 22/07/2021 | 09:42:54
1,743 lượt xem

Các nghiên cứu về bệnh Covid-19 cho thấy ở người nhiễm virus SARS-CoV-2, nếu một bệnh nhân chuyển nặng, họ thường chuyển nặng từ ngày thứ 3 đến trước ngày thứ 8 của bệnh. Vì vậy, người được xuất viện sớm theo quy định mới của Bộ Y tế không cần lo đến chuyện mình sẽ nặng lại. Thường là bạn đã đi vào giai đoạn hồi phục.

Nếu bạn vẫn còn dương tính yếu với SARS-CoV-2 nhưng vẫn được xuất viện vì chỉ số CT>=30, không cần lo lắng. CT>=30 thì khả năng lây nhiễm là rất thấp, CT>33 là hoàn toàn không lây được nữa bởi tải lượng virus cần đủ nhiều thì một người mới có khả năng truyền bệnh cho người khác. Nếu kết quả xét nghiệm PCR trước xuất viện cho thấy bạn có chỉ số CT>=30 thì đến khi bạn về đến nhà, chỉ số này còn giảm thấp hơn nữa.

Tuy vậy, để chắc chắn an toàn cho gia đình bạn, F0 xuất viện sớm cần tuân thủ quy định tự cách ly, không tiếp xúc với gia đình, không ra ngoài cho đến khi ngành y tế cho phép.

Chưa được đưa đi hay xuất viện sớm: F0 cần làm gì? - Ảnh 1.

Đưa người dân đi cách ly tại khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP HCM Ảnh: GIANG NAM

Tình huống ngược lại: F0 mới được phát hiện, không triệu chứng nhưng chưa được đưa đi? Hãy bình tĩnh sắp xếp lại mọi việc và túi đồ để mang đến nơi cách ly, xem thử việc gì mình cần giải quyết thì tranh thủ làm, miễn là làm trong trạng thái tự cách ly. Vì dù cả nhà bạn là F1, chưa chắc ai cũng bị lây bệnh. Mang khẩu trang, tấm che giọt bắn, khoảng cách trên 2 m để đừng lây thêm cho ai trong gia đình.

Thời gian tới, tôi nghĩ ngành y tế có thể tính tới việc cách ly F0 chỉ từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 8 của bệnh để tập trung cho các ca bệnh nặng. Trước và sau thời gian đó, ở nhà có khi còn giúp F0 được thoải mái hơn về mặt tâm lý. Đa số F0 không có triệu chứng, tức có thể tự khỏi bệnh mà không cần đến bất kỳ thuốc men hay biện pháp điều trị nào. Bạn vẫn có thể làm việc online, tận hưởng những thú vui riêng miễn là tự cách ly tốt và báo ngay với cơ quan y tế khi xuất hiện triệu chứng.

Nếu không có gì lạ xảy ra, chỉ cần ăn uống bình thường, đủ chất, ngủ và sinh hoạt điều độ như cách mọi người vẫn làm để giữ gìn sức khỏe, dù là giai đoạn ở khu cách ly hay ở nhà. Bạn có thể trở thành một trong rất nhiều F0 may mắn trải qua Covid-19 một cách nhẹ nhàng và tự khỏi bệnh.

BS Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1)

Theo Người lao động 

https://nld.com.vn/suc-khoe/chua-duoc-dua-di-hay-xuat-vien-som-f0-can-lam-gi-20210721213841194.htm

  • Từ khóa

Ăn thịt như thế nào để giúp giảm cân?

Thịt rất giàu dinh dưỡng nên là thành phần không thể thiếu trong nhiều chế độ ăn uống lành mạnh. Mọi người thường nghĩ chế độ ăn ưu tiên thịt có thể gây...
08:44 - 29/03/2024
30 lượt xem

4 tách cà phê hoặc 2 tách trà, giảm mạnh nguy cơ đột quỵ, ung thư

Một nghiên cứu theo dõi gần 2.500 người gần 70 tuổi trong 11 năm cho thấy cà phê và trà có thể là "bí quyết trường sinh".
16:45 - 28/03/2024
432 lượt xem

Từ vụ nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim ở Đà Nẵng: Đừng bỏ quên dạy sơ cấp cứu

Từ vụ nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim ở Đà Nẵng, các chuyên gia nhận định mỗi người cần trang bị kỹ năng sơ cấp cứu để dùng trong trường hợp cấp...
14:40 - 28/03/2024
447 lượt xem

Hơn 45.000 người Việt vào viện vì giun từ "thú cưng" chui vào da, gan, não

Khi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
10:40 - 28/03/2024
836 lượt xem

Nhật Bản: Thêm một người tử vong sau khi sử dụng thực phẩm chức năng của Hãng Kobayashi

Theo Hãng tin Kyodo, Bộ Y tế Nhật Bản và Hãng dược phẩm Kobayashi ngày 26-3 thông báo đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và hơn 100 người phải nhập viện sau...
07:43 - 28/03/2024
645 lượt xem