11
/
75195
Thi vào lớp 10 THPT ở Khánh Hòa: Gần 670 thí sinh bị điểm 0 môn Toán
thi-vao-lop-10-thpt-o-khanh-hoa-gan-670-thi-sinh-bi-diem-0-mon-toan
news

Thi vào lớp 10 THPT ở Khánh Hòa: Gần 670 thí sinh bị điểm 0 môn Toán

Thứ 4, 19/06/2019 | 06:33:37
697 lượt xem

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020, theo đó, gần 670 học sinh bị điểm 0 môn Toán.

Sau 6 năm liên tục lấy kết quả học tập, rèn luyện 4 năm Trung học cơ sở để xét tuyển chuyển cấp, năm nay, tỉnh Khánh Hòa quyết định thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

thi vao lop 10 thpt o khanh hoa: gan 670 thi sinh bi diem 0 mon toan hinh 1

Ảnh minh họa

Kết quả chấm thi được công bố, môn toán có 47,6% trên điểm trung bình; môn văn 33,6% trên điểm trung bình; môn Anh có 25,9% trên điểm trung bình. Đáng chú ý là môn toán có 668 bài thi điểm 0, môn Ngữ văn có 31 bài điểm 0, hầu hết các bài thi bỏ giấy trắng.

Bà Hoàng Thị Lý, phó Giám đốc Phụ trách Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước khi thi tuyển, các trường đã cho học sinh thi thử. Đề thi vào lớp 10 năm nay được đánh giá là vừa sức, phù hợp với học sinh lớp 9, trong đề có sự phân hóa đối với trình độ học sinh.

Lý do, khiến hàng trăm học sinh bị điểm 0, Sở đang tìm hiểu nguyên nhân nhưng trong đó có nhiều học sinh chỉ muốn chuyển sang học nghề tại các trường nghề nên không mặn mà với thi chuyển cấp.

Thực tế, rất nhiều em đã bỏ giấy trắng không làm bài. Đây là những học sinh tại các trường thuộc vùng nông thôn, ngoại thành. Tuy nhiên, với những số liệu về tỷ lệ học sinh khá, giỏi tại cấp học Trung học cơ sở kết quả thi cũng phần nào phản ánh chất lượng thực tế của giáo dục./.

Theo Thái Bình/VOV.VN

  • Từ khóa

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…
10:46 - 20/04/2024
10 lượt xem

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
509 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
622 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
655 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
692 lượt xem