11
/
75145
Những tình huống có thể khiến thí sinh lỡ kỳ thi THPT quốc gia
nhung-tinh-huong-co-the-khien-thi-sinh-lo-ky-thi-thpt-quoc-gia
news

Những tình huống có thể khiến thí sinh lỡ kỳ thi THPT quốc gia

Thứ 3, 18/06/2019 | 07:55:09
725 lượt xem

Những kỳ thi năm trước, nhiều thí sinh nói chuyện với bạn thâu đêm, đến giờ thi thì mệt mỏi ngủ quên, đành hẹn năm sau thi lại. 

Nhiều năm tổ chức thi tốt nghiệp và thi THPT quốc gia, thầy Nguyễn Hoàng Chương, Hiệu trưởng trường THPT Lộc Phát (Bảo Lộc, Lâm Đồng) chứng kiến nhiều thí sinh bị lỡ, hoặc suýt lỡ kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Thầy Chương chia sẻ nhằm giúp thí sinh trong mùa thi tránh lặp lại. 

Làm bài sai quy chế

Trước kia, thi tốt nghiệp THPT vừa có thí sinh học chương trình cũ, vừa có thí sinh học chương trình thí điểm phân ban. Đề thi vì vậy có phần tự chọn để phù hợp với chương trình thí sinh được học (quy chế ghi rõ, thí sinh chọn một trong hai đề để làm, làm cả hai bài thi sẽ bị loại). 

Là học sinh nhanh nhẹn, giỏi, Nam làm rất nhanh đề thi tốt nghiệp. Làm xong bài thi, còn thời gian Nam chẳng biết làm gì nên làm thêm câu tự chọn không dành cho em. Lúc làm, Nam chỉ nghĩ thử sức mình.

Chấm thi, bài của Nam bị phát hiện sai quy chế, gia đình lo lắng chờ án kỷ luật. Cấp thẩm quyền lúc đầu quyết định hủy bài thi của Nam, thầy trò buồn rười rượi. Cuối cùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã "ân xá", riêng Nam có bài học không bao giờ quên.

Ngủ quên cả giờ thi

Trước kia học trò 12 trường tôi thi tốt nghiệp THPT phải đi xa, thầy trò không có điện thoại di động, điều kiện sinh hoạt không mấy tươm tất. Học sinh Quý và Hùng khăn gói đi thi, thuê nhà nghỉ chung, nói chuyện suốt đêm.

Hết buổi thi đầu tiên, hai em vội đi ăn cơm về để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi thi thứ hai. Cả hai lăn ra ngủ mê mệt, 14h30 bắt đầu tính giờ làm bài, hai trò vẫn ngủ say. Đến gần 16h cả hai mới thức dậy, ôm nhau khóc chờ kỳ thi năm sau.

Không làm bài vì chống đối ba mẹ

Minh học rất chắc, thi tốt nghiệp với em không khó khăn gì. Mấy buổi thi đầu em làm bài suôn sẻ. Buổi trưa (chiều đó là thi môn Hóa), bị người thân mắng, Minh cãi lại. Giờ làm bài, Minh ngồi yên không chịu làm.

Cán bộ coi thi gặng hỏi, Minh lắc đầu, không nói gì. Việc của Minh được báo cáo lên lãnh đạo Hội đồng coi thi (hồi ấy chưa gọi là Điểm thi như bây giờ), thầy cô xuống phòng thi động viên, nhưng em nhất quyết không! Minh trượt tốt nghiệp, năm sau phải thi lại. 

Thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017. Ảnh: Phúc Hưng

Thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017. Ảnh: Phúc Hưng

Đãng trí mang điện thoại vào phòng thi

Học khá, năng nổ với hoạt động tập thể của trường, Sương ấp ủ trở thành nhà thiết kế thời trang. Thầy cô ai cũng động viên và tin ước mơ của Sương sẽ thành hiện thực. Nơi thi xa nhà hơn trăm km, Sương không đi cùng nhà trường mà đi riêng với gia đình.

Buổi thi Toán, Sương làm khá tốt, lúc nộp bài, người nhà nóng lòng nên gọi điện thoại di động cho Sương. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, Sương bị lập biên bản và đình chỉ thi.

Em sốc nặng, giận mình vì được nhắc nhở rất kỹ nhưng vẫn quên, giận quy chế thi nghiệt ngã. Về nhà, Sương nhốt mình trong phòng khóc. Em sau đó tìm quên bằng cách đến giúp các sơ chăm sóc trẻ mồ côi.

Gác việc thi, Sương học may và học thêm ở mẹ. Mấy năm sau gặp lại tôi, Sương kể có công việc ổn định, thu nhập khá. Nhớ lại chuyện cũ, em vẫn khóc.

Bị "Tào Tháo đuổi" 

Trước giờ thi mấy phút, Tùng bị đau bụng do buổi thi sáng em ăn quà vặt ở cổng trường. Xin cán bộ coi thi ra ngoài vào nhà vệ sinh, Tùng luống cuống, làm dơ áo quần. Ngượng ngùng, em ngồi luôn trong đó.

Cán bộ coi thi chờ mãi không thấy Tùng, trong khi giờ phát đề đã đến. Lãnh đạo Điểm thi, thanh tra thi nháo nhác tìm, cuối cùng phát hiện Tùng trong nhà vệ sinh. Biết lý do, thầy trưởng Điểm thi nhanh chóng nói thầy thư ký (có vóc người giống Tùng) cho em mượn bộ áo quần. Tùng vào phòng thi kịp giờ thi. 

Mùa thi tạo ra áp lực, căng thẳng và cả mệt mỏi đối với thí sinh. 1.001 tình huống có thể xảy ra trước và trong từng buổi thi. Để không phải sốc, hối hận, thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 cần bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, kiềm chế cảm xúc, nắm vững quy chế, chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ, chớ quên chứng minh nhân dân và thẻ dự thi. Đặc biệt, nói không với điện thoại di động trong khu vực thi. 

Theo Nguyễn Hoàng Chương/VnExpress

  • Từ khóa

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
50 lượt xem

Giải đáp 'tất tần tật' về đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 để xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển...
14:32 - 25/04/2024
117 lượt xem

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm...
11:31 - 25/04/2024
180 lượt xem

63.000 thí sinh đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Từ ngày 24 - 28.4, Bộ GD-ĐT mở hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn để học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp...
09:41 - 25/04/2024
218 lượt xem

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
536 lượt xem