11
/
73622
Cần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất
can-nang-cao-chat-luong-giao-duc-the-chat
news

Cần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất

Thứ 7, 18/05/2019 | 08:45:19
1,947 lượt xem

Phát triển thể chất trong giai đoạn “trên ghế nhà trường” là rất quan trọng, tuy nhiên hoạt động này hiện vẫn chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Do đó rất cần sự đổi mới, thay đổi mạnh mẽ trong cách “học mà chơi”, để những giờ học thể chất tạo động lực, mang lại niềm vui cho các em học sinh ở tất cả các bậc học.

Mục tiêu của môn giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường học là để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho học sinh. giáo dục thể chất trong trường học là nội dung quan trọng, góp phần rèn luyện thể lực cho học sinh, sinh viên, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em bảo đảm sức khỏe trong học tập; từng bước phát triển toàn diện văn - thể - mỹ.

Sân cỏ nhân tạo tại trường Tiểu học Nhã Nam, Tân Yên được rất nhiều em học sinh hào hứng tập luyện, vui chơi

Với cấp học mầm non, việc GDTC được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục khác, giúp trẻ phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ... Đối với giáo dục phổ thông, thời lượng được bảo đảm hai tiết/tuần (riêng lớp một đang thực hiện một tiết/tuần), chương trình học phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh… Ở tất cả các bậc học, nội dung của môn GDTC chú trọng đến chất lượng, thực hiện được mục tiêu cơ bản như nâng cao sức khỏe và hoàn thiện thể chất, từng bước hình thành ý thức tự rèn luyện, vận động thể lực. 

Tuy có nhiều nỗ lực, song công tác GDTC và thể thao học đường hiện nay trên địa bàn tỉnh ta vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Tại không ít địa phương nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, việc phân bổ thời gian, giảng dạy chưa hiệu quả, tâm lý xem đây là một môn học phụ, và điều kiện tập luyện, sân bãi khó khăn, các hoạt động thể chất còn đơn điệu chưa tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển thể chất cho các em học sinh, khiến môn học này xa rời mục tiêu đào tạo ban đầu. Tỷ lệ giáo viên chuyên trách dạy GDTC, thể thao trong trường học còn ít; chương trình môn học của các cấp học cấu trúc chưa cân đối, nhiều nội dung còn nặng tính kỹ thuật; hoạt động thể thao còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa thu hút được đông đảo học sinh tham gia tập luyện thể dục, thể thao; các giải thi đấu thể thao dành cho học sinh, sinh viên còn hạn chế; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đủ...

Thầy giáo Nguyễn Việt Hùng (Trường Tiểu học Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) chia sẻ: “Việc học thể dục thể thao của các em học sinh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện tập luyện cũng như trang thiết bị chưa đa dạng, chưa tạo được hào hứng trong quá trình học, giáo viên cũng chủ yếu là các thầy cô chủ nhiệm kiêm nhiệm luôn. Mong muốn lớn nhất của thầy và trò hiện nay là ngành giáo dục tiếp tục quan tâm để nâng cao hiệu quả GDTC trong nhà trường”.

Để nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao gắn với giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh; các nhà trường cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh tổ chức thường xuyên, đa dạng hóa các hoạt động thể thao, đưa các môn thể thao truyền thống vào hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Ngoài ra cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho môn học GDTC và thể thao trong nhà trường; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục đảm bảo đạt chuẩn theo quy định hiện hành. Hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội đối với công tác GDTC và thể thao trường học.

Theo Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Giang, những năm gần đây, việc đầu tư mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ, phương tiện tập luyện TDTT được nhiều nhà trường quan tâm đã phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất, bảo đảm quá trình tập luyện của học sinh được tốt hơn. Tuy nhiên xét về tổng thể điều kiện tập luyện còn chưa đáp ứng đủ và đồng bộ. Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên thể dục; khuyến khích các trường tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động thể thao ngoại khoá, từng bước cải thiện chất lượng GDTC trong tình hình mới./.

Minh Anh


Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
389 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
498 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
545 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
581 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
1,109 lượt xem