11
/
68666
10 đặc điểm của trẻ tài năng phụ huynh ít để ý
10-dac-diem-cua-tre-tai-nang-phu-huynh-it-de-y
news

10 đặc điểm của trẻ tài năng phụ huynh ít để ý

Thứ 7, 29/12/2018 | 14:03:31
819 lượt xem

Nhạy cảm, thường suy nghĩ vẩn vơ, thích nói chuyện với người lớn có thể là dấu hiệu của thiên tài trong tương lai.

Khoa học chỉ ra IQ cao không phải yếu tố quyết định ai đó có phải thiên tài hay không. Hơn nữa, bạn không thể đánh giá trí thông minh của một đứa trẻ chỉ qua một bài kiểm tra.

Bright Side ngày 28/12 chỉ ra những đặc điểm cho thấy trẻ có năng khiếu bẩm sinh, cần được bố mẹ chú ý để hỗ trợ phát triển. 

1. Nhạy cảm và dễ xúc động

Những đứa trẻ sở hữu đặc điểm tính cách này có kỹ năng sáng tạo tuyệt vời. Tuy nhiên, hệ thống thần kinh của chúng thường bị quá tải vì hàng tấn thông tin và có thể dẫn đến rối loạn tâm lý.

Theo các chuyên gia, giáo dục trẻ tài năng nên tập trung vào khả năng sáng tạo và suy ngẫm, tránh nhấn mạnh việc học thuộc lòng.

2. Có khiếu hài hước

Ảnh: Reshot

Khiếu hài hước phản ánh sự thông minh. Khả năng đùa và hiểu câu bông đùa của người khác cho thấy trẻ có tư duy trừu tượng rất tốt. Những đứa trẻ này sẽ có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, đôi khi chúng thể hiện tâm trạng tốt để che giấu sự căng thẳng hoặc nỗi khổ sở nào đó. 

3. Yêu thích các hoạt động phát triển kỹ năng vận động tinh 

Đặc điểm này có thể xem xét ở các bé khoảng hai tuổi. Nếu phụ huynh nhận thấy con thích xâu chuỗi hạt hay xếp hình, đó là dấu hiệu của một đứa trẻ tài năng.

Những kỹ năng vận động tinh góp phần phát triển trí thông minh. Trẻ yêu thích những chi tiết nhỏ sẽ viết và nói tốt hơn bạn bè. Tuy nhiên, phụ huynh cần giám sát cẩn thận khi con chơi đùa với các đồ vật kích cỡ như vậy. 

4. Chủ động

Thiên tài tương lai thường biết nói và biết đi sớm hơn những đứa trẻ khác. Nhiều người nghĩ trẻ thông minh thường ghét thể thao, chỉ thích ở nhà đọc sách, nhưng đó là quan niệm sai lầm. Các nhà khoa học tin rằng thần đồng không thích ngồi yên một chỗ và luôn cảm thấy cần phải làm việc gì đó. Đó cũng là phương pháp khám phá thế giới của chúng. 

5. Thích nói chuyện với người lớn 

Trẻ bình thường khá dè dặt khi ở cùng người lớn, nhưng trẻ tài năng thì ngược lại. Chúng thậm chí muốn kết bạn với những người lớn hơn nhiều tuổi.

Các nhà tâm lý học cảnh báo phụ huynh rằng trẻ tài năng có thể cảm thấy cô đơn. Nhóm trẻ này vẫn cần giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa. 

6. Hòa đồng

Các nhà tâm lý học đã phát triển khái niệm "chỉ số thông minh xã hội" (SQ). Thiên tài không chỉ nhớ các công thức toán học phức tạp mà còn có khả năng xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh.

"Chỉ số cảm xúc" (EQ) cũng là yếu tố quan trọng. Theo các nhà khoa học, trẻ tài năng có thể nhận biết, quản lý cảm xúc của bản thân và người khác. Đó là nền tảng của chính trị gia hay chuyên gia marketing giỏi trong tương lai. 

7. Không giỏi toàn diện

Trẻ tài năng có thể nghiên cứu hàng giờ về một môn học hoặc lĩnh vực kiến thức nhất định. Tuy nhiên, nếu không thích môn nào đó, chúng sẽ không thực sự để tâm. Chẳng hạn, nhà toán học tương lai có thể khá thờ ơ với môn văn khi còn nhỏ.

Chữ viết tay xấu là một đặc điểm khác của đa số trẻ tài năng, do chúng thường viết quá nhanh để cố gắng bắt kịp suy nghĩ của chính mình. Ngoài ra, những đứa trẻ này có xu hướng không muốn tuân thủ nhiều quy định của nhà trường. 

8. Nói nhanh

Tốc độ nói nhanh chứng tỏ trẻ có vốn từ vựng khá phong phú. Một đứa trẻ 2 tuổi tài năng có thể hiểu và vận dụng những cụm từ phức tạp trong giao tiếp.

Vài trường hợp thiên tài biết nói muộn thường được gán với "hội chứng Einstein". Albert Einstein là ngoại lệ hiếm hoi, không muốn giao tiếp nhiều với mọi người cho đến năm lên 7. Nhà vật lý Richard Feynman và nhà toán học Julia Robinson cũng thuộc nhóm này.

9. Đầu óc trên mây

Ảnh: Depositphotos 

Trẻ thông minh thường theo đuổi những suy nghĩ riêng, luôn gây ngạc nhiên cho bố mẹ và thầy cô bởi trí tưởng tượng phong phú.

Những đứa trẻ này dễ cảm thấy chán nản khi ở trường và tự tìm cách giải trí. Để hạn chế, phụ huynh nên giải thích cho con tầm quan trọng của giáo dục.

10. Vẽ từ trí nhớ

Giỏi thu thập thông tin là một dấu hiệu khác của trẻ tài năng. Chúng ghi nhớ mọi thứ từng nhìn thấy. Sau khi tham quan một địa điểm nào đó, chúng có thể vẽ lại một cách chi tiết mà không cần nhìn ảnh. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là "photographic memory", tức bộ nhớ có khả năng lưu ảnh tài tình, chỉ xuất hiện ở 2-10% trẻ. Đối với người lớn, tỷ lệ còn thấp hơn.

Leonardo da Vinci và Galileo Galilei là hai trong số thiên tài nổi tiếng với đặc điểm nổi trội này. 

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
460 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
575 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
608 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
652 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
1,182 lượt xem