11
/
66597
7 trường đại học Việt Nam lọt top trường hàng đầu Châu Á
7-truong-dai-hoc-viet-nam-lot-top-truong-hang-dau-chau-a
news

7 trường đại học Việt Nam lọt top trường hàng đầu Châu Á

Thứ 4, 24/10/2018 | 09:50:29
683 lượt xem

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng QS ASIA 2018-2019 cho 505 trường đại học hàng đầu Châu Á. Theo đó, Việt Nam có 7 trường đại học “lọt” vào bảng xếp hạng này.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã vươn lên 30 bậc trên bảng xếp hạng QS so với năm 2018. (Ảnh minh họa)

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã vươn lên 30 bậc trên bảng xếp hạng QS so với năm 2018. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, 7 trường đại học gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ nhất trong các trường đại học Việt Nam với vị trí 124, tăng 15 bậc so với năm trước.

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (thứ 2), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ở vị trí thứ 3, kế đến là Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế.

Năm nay, Trường Bách khoa Hà Nội có mức tăng hạng ấn tượng, xếp vị trí 261-270, vươn lên 30 bậc so với năm trước đó.

Theo thống kê của QS, với tổng số 505 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng, cùng vị trí xếp hạng mới, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc top 52% các trường trong danh sách.

 Năm nay, các trường đại học của Singapore vẫn nằm trong top đầu những trường đại học tốt nhất Châu Á. 

So với năm 2018, bảng xếp hạng QS-Asia năm 2019 bổ sung thêm tiêu chí “Mạng lưới nghiên cứu quốc tế”, nâng tổng số lượng tiêu chí lên 11.

Bảng xếp hạng đại học thế giới QS (QS World University Rankings) là một trong những bảng xếp hạng đại học thế giới uy tín nhất, do Quacquarelli Symonds (Anh Quốc) công bố hàng năm.

Năm 2017, Việt Nam có 5 đại học lọt vào bảng xếp hạng QS ASIA. Đó là các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Huế.

Trước đó, ngày 6.6.2018, Tổ chức xếp hạng QS cũng công bố kết quả xếp hạng top 1000 đại học xuất sắc nhất thế giới.

Đã có 85/197 quốc gia được xướng tên, trong đó Việt Nam lần đầu tiên góp mặt với 2 đại diện là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Đặng Chung/Lao động

  • Từ khóa

Nhiều vụ học sinh nghi ngộ độc: Mạnh tay hơn với hàng rong cổng trường

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn hàng rong trước cổng trường.
16:36 - 23/04/2024
151 lượt xem

Nhiều ngành tuyển sinh vượt chỉ tiêu 100% đến 400%

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nói một số trường đại học tuyển sinh bất chấp, tuyển vượt năng lực đào tạo.
13:50 - 23/04/2024
238 lượt xem

Sinh viên Anh muốn ra nước ngoài tìm việc làm

Khảo sát gần đây cho thấy cử nhân trong nước và quốc tế tại Anh đang gặp khó khăn về việc làm và muốn tìm kiếm cơ hội tương lai ở nước ngoài.
11:05 - 23/04/2024
320 lượt xem

Sinh viên chế robot phát hiện dòng chảy xa bờ

Nhóm sinh viên Nguyễn Duy Khang và Trần Viết Lân vừa chế tạo thành công robot phát hiện dòng chảy xa bờ nhằm ngăn ngừa tai nạn đuối nước khi tắm...
09:03 - 23/04/2024
362 lượt xem

Tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên

Nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, những năm qua, công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học được chú trọng, đẩy...
08:31 - 23/04/2024
366 lượt xem