11
/
66028
Từ điển Oxford "nhờ cậy" thanh thiếu niên giải thích tiếng lóng hiện đại
tu-dien-oxford-nho-cay-thanh-thieu-nien-giai-thich-tieng-long-hien-dai
news

Từ điển Oxford "nhờ cậy" thanh thiếu niên giải thích tiếng lóng hiện đại

Chủ nhật, 07/10/2018 | 10:12:40
1,076 lượt xem

Người trẻ đang dùng nhiều tiếng lóng đến nỗi thế hệ già hơn chẳng hiểu nổi từ đó nghĩa là gì. Mới đây, Từ điển tiếng Anh Oxford (OED) đã công bố chiến dịch kêu gọi người trẻ giúp họ giải thích những tiếng lóng hiện nay để các biên tập viên của họ xử lý chính xác và dễ dàng hơn trong công việc.

Tiếng lóng được người trẻ ngày nay được sử dụng phổ biến trên các mạng xã hội như Facebook, WhatsApp hay Snapchat... OED cho rằng đây là thách thức rất lớn dành cho họ vì lượng tiếng lóng ngày càng nhiều, phát triển nhanh chóng khiến cho việc theo dõi từ vựng ngày càng khó khăn.

Những từ lóng được giới trẻ sử dụng phổ biến hiện nay là thách thức lớn đối với biên tập viên từ điển tiếng Anh Oxford (Ảnh: Adobe Stock).

OED mong muốn người trẻ gửi những ví dụ về tiếng lóng hiện đại thông qua trang web hoặc sử dụng hashtag #youthslangappeal trên Twitter để họ theo dõi và cập nhật nghĩa của chúng.

Mục tiêu mà OED đặt ra trong chiến dịch này có thể ghi lại và hiểu rõ tất cả những từ đặc biệt hiện nay mà giới trẻ đang sử dụng. OED cũng muốn người lớn tham gia vào chiến dịch này bằng cách gửi những từ mà họ thấy quen thuộc nhưng không biết cách dùng hay được dùng theo nghĩa hoàn toàn xa lạ.

Fiona McPherson, biên tập viên cao cấp của OED chia sẻ: "Hầu hết biên tập viên tại OED đã bước qua lứa tuổi thanh thiếu niên.

Còn ai có thể giúp chúng ta nhận diện những từ mới đầy sáng tạo và định nghĩa của chúng tốt hơn những người tạo ra chúng và sử dụng đầu tiên - giới trẻ?".

OED đã theo dõi định nghĩa mới của từ "bare" trong nhiều năm. Một ví dụ trên Twitter năm 2009 được dẫn lại: “Friday is going to be the busiest day of my life I think. Bare things poppin’ off”. Nó sẽ được thêm vào từ điển cuối năm nay, trong đó bản thảo xác định đây là từ lóng chủ yếu sử dụng ở Anh, có nghĩa "many or much; a lot of" (nhiều).

Đây được dánh giá là một động thái tích cực rất được khen ngợi của Từ điển Oxford khi cố gắng bổ sung nghĩa của những tiếng lóng mà giới trẻ hiện nay dùng nhưng tầng lớp già hơn không thể nào hiểu nghĩa.

Đồng thời, như một thông điệp khẳng định, ngôn ngữ được tạo ra bởi tất cả chúng ta, trong đó có giới trẻ hiện đại.

Theo Lệ Thu/ Dân Trí

  • Từ khóa

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
485 lượt xem

Tuyển sinh lớp 10: 'Cân não' lựa chọn nguyện vọng

Ngày 19.4 là thời điểm đồng loạt học sinh lớp 9 trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học tới. Việc 'cân não' để lựa chọn...
07:47 - 18/04/2024
531 lượt xem

Kiên trì con đường đổi mới

Sự xuất hiện của môn Khoa học tự nhiên (KHTN) trong Chương trình GDPT 2018 được xem là một điểm sáng.
15:21 - 17/04/2024
939 lượt xem

Quá tải tuyển sinh đầu cấp, nội thành Hà Nội vẫn "khát" học sinh

Học sinh đầu cấp của Hà Nội tăng từ vài ngàn đến vài chục ngàn mỗi năm nhưng một số quận nội thành rơi vào tình trạng thiếu người học nếu tuyển sinh đúng...
14:55 - 17/04/2024
969 lượt xem

Thi đánh giá năng lực: Có điểm rồi, sử dụng ra sao?

Hiện có 105 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để xét tuyển. Năm nay các trường sẽ xét tuyển...
11:06 - 17/04/2024
1,033 lượt xem