11
/
65967
"Ở Mỹ, thể dục là môn quan trọng ngay từ... mẫu giáo"
o-my-the-duc-la-mon-quan-trong-ngay-tu-mau-giao
news

"Ở Mỹ, thể dục là môn quan trọng ngay từ... mẫu giáo"

Thứ 5, 04/10/2018 | 15:12:46
910 lượt xem

Ở Mỹ, nếu muốn tìm một quán nhậu, bạn sẽ tìm đỏ con mắt. Trong khi sân vận động, khu tập thể thao, khu vui chơi thiếu nhi có thể thấy ở bất cứ nơi nào, dù  trong những nơi chật hẹp nhất.

Cậu nhóc nhà mình năm nay bước chân vào phổ thông trung học (high school). Ở Mỹ, cấp học này bắt đầu từ lớp 9.

Năm học khởi động bằng môn... thể dục đồng diễn - một thể loại kết hợp giữa thể dục, nhạc, đồng diễn, hoạt náo. Học trò phải vừa chơi, vừa tập tính đồng đội, vừa hoạt động... xì khói lỗ tai. Thằng nhóc mình ở trong ban kèn.

Buổi chiều, vô thăm trường thằng nhóc, coi tụi nhỏ tập, mình lang thang trong khu vực trường và phát hiện nguyên một hệ thống các loại sân vận động dành cho học trò, từ điền kinh, bóng đá, bóng chày, bóng bầu dục, bóng chuyền, bóng rổ, cho tới bơi lội... không thiếu môn nào.

'Ở Mỹ, thể dục là môn quan trọng  ngay từ... mẫu giáo'

Trường có một hệ thống các loại sân vận động dành cho học trò

'Ở Mỹ, thể dục là môn quan trọng  ngay từ... mẫu giáo'

Trường không thiếu môn nào

'Ở Mỹ, thể dục là môn quan trọng  ngay từ... mẫu giáo'

'Ở Mỹ, thể dục là môn quan trọng  ngay từ... mẫu giáo'


Môn thể dục là môn quan trọng đối với học trò ngay từ... mẫu giáo

'Ở Mỹ, thể dục là môn quan trọng  ngay từ... mẫu giáo'

Lên đến bậc trung học, mọi thứ đã mang màu sắc rất chuyên nghiệp

Như mình đã kể, môn thể dục là môn quan trọng đối với học trò ngay từ... mẫu giáo, lên đến bậc trung học, mọi thứ đã mang màu sắc rất chuyên nghiệp. Và đến bậc đại học, như các bạn đã biết, hầu hết các đội tuyển thể thao Mỹ đều là sinh viên góp mặt.

Vừa chuyên nghiệp, vừa bán chuyên, nhưng thành tích thể thao Mỹ vẫn đứng hàng đầu thế giới. Và hơn thế nữa, họ duy trì được một thể lực để gánh cả cái đầu, với cường độ làm việc, sáng tạo dài lâu suốt cả cuộc đời.

Và đây chỉ là một ngôi trường công lập hoàn toàn bình thường, chứ không phải... trường điểm.

Hẳn chúng ta cùng nghĩ, Mỹ có điều kiện, đất rộng, nên họ có thể làm vậy. Tuy nhiên, điều "nghịch lý" ở đây là, nếu muốn tìm một... quán nhậu, bạn sẽ đỏ con mắt, mật độ quán nhậu vô cùng thưa thớt, trong khi sân vận động, khu tập thể thao, khu vui chơi thiếu nhi thì bất cứ nơi nào cũng có, dù ở trong những nơi chật hẹp nhất.

Theo Nguyễn Danh Lam /Vietnamnet

  • Từ khóa

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
466 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
580 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
612 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
656 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
1,187 lượt xem