11
/
63783
Chàng trai đa tài giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế
chang-trai-da-tai-gianh-huy-chuong-vang-olympic-vat-ly-quoc-te
news

Chàng trai đa tài giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế

Thứ 3, 31/07/2018 | 07:18:26
746 lượt xem

Không chỉ nổi trội ở các môn tự nhiên và tiếng Anh, Nguyễn Ngọc Long còn biết đá bóng, chơi cầu lông, đánh đàn guitar.

Sáng 30/7, Nguyễn Ngọc Long (lớp 12 Lý, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) bước xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong sự chào đón của gia đình, bạn bè và thầy cô. Long là một trong hai thí sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO 2018), tổ chức tại Bồ Đào Nha.

Nói về thành tích đạt được, Long khiêm tốn chia sẻ: "Giống với nhiều thí sinh khác, bí quyết của em chỉ là bình tĩnh và tự tin. Khi ôn thi, điều quan trọng nhất là lên khung chương trình cụ thể, khoa học, phần nào yếu phải làm thật nhiều. Trước khi thi, em tìm cách giữ tâm lý thoải mái, không tạo áp lực cho mình". 

Nguyễn Ngọc Long, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2018. Ảnh: Thùy Linh

Nguyễn Ngọc Long, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2018. Ảnh: Thùy Linh

Ba tuổi biết làm Toán, ngâm nga Truyện Kiều

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, bố Long, nhớ mãi khoảnh khắc nhận được tin con giành huy chương vàng quốc tế, khi cả nhà sắp ăn cơm chiều. "Bữa cơm đó lạ lắm, không giống như bình thường. Cảm xúc của tôi rất khó tả, phấn khởi quá nên nhắn tin khắp nơi thông báo cho anh em, bạn bè", ông Tuyên kể. 

Sự ham học của nam sinh bộc lộ từ sớm. Lớn lên bằng những lời ru của bà nội, Long thuộc gần hết Truyện Kiều từ tuổi lên 4. Em khiến bố mẹ ngạc nhiên vì nhanh nhạy với các con số, biết đếm và bắt đầu làm tính cộng trừ nhân chia. Tố chất này của em được thừa hưởng từ mẹ, giáo viên dạy Toán ở trường cấp hai.  

Lên lớp 1, không giống nhiều bạn cùng trang lứa, Long chưa từng đòi nghỉ học ở nhà một ngày nào. Thậm chí khi sốt nhẹ, em vẫn nằng nặc muốn đến trường, cất sẵn thuốc trong túi để lấy ra uống khi cần. 

Vì lẽ đó, ông Tuyên chưa một lần phải nhắc nhở con trai chuyện học tập, chỉ dặn dò giữ gìn sức khỏe. Ông tự hào khi Long biết tự giác giúp bố mẹ làm việc nhà, lo cơm nước. 

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, bố Nguyễn Ngọc Long chưa từng nhắc nhở con trai về bài vở. Ảnh: Thùy Linh

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, bố Nguyễn Ngọc Long chưa từng nhắc nhở con trai về bài vở. Ảnh: Thùy Linh

Đam mê máy vi tính từ nhỏ, Long từng đạt giải nhất kỳ thi Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh, tham gia kỳ thi cấp quốc gia tại TP HCM năm 2011. 

Là thành viên đội tuyển Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh của trường thời cấp hai, nam sinh xác định theo đuổi Vật lý sau khi đứng đầu về môn này. Em tự mày mò, nghiên cứu qua mạng ngoài thời gian học với thầy cô.

Nỗ lực của Long được ghi nhận bằng giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018, giải vàng thi Olympic Vật lý châu Á tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5, hai tháng trước khi đại diện cho Việt Nam tranh tài ở Olympic Vật lý quốc tế.

Giỏi cầu lông, mê đá bóng

Ngồi cạnh Long ở lớp, Lê Thành Huy chia sẻ đã chú ý đến bạn cùng bàn từ ngày nhập học, bởi Long đỗ thủ khoa của trường trong đợt tuyển sinh vào lớp 10. "Bạn ấy cũng giỏi tiếng Anh và có ý thức tự học rất cao, gần như các tài liệu vật lý mà bạn nghiên cứu đều viết bằng ngôn ngữ này", Huy kể thêm. 

Trong tất cả cuộc thi, Long luôn đứng nhất nhì, được bạn bè ngưỡng mộ. Hơn 20 học sinh lớp chuyên Lý đã từ Thanh Hóa lên Hà Nội để cổ vũ cho Long sau khi giành được thành tích lớn nhất 12 năm học. 

Ấn tượng về Long trong mắt bạn bè không phải là hình ảnh mọt sách mà là vẻ hoạt bát và giàu năng lượng. Dịp rằm Trung thu, nhờ tính sáng tạo, em tự tin đứng ra tổ chức mọi hoạt động vui chơi và ăn uống cho cả lớp.

Sau mỗi giờ thể dục, Long cùng nhiều bạn nam lập đội đá bóng. Em còn thích đi bơi trong thời gian rảnh, đánh cầu lông rất giỏi và biết chơi đàn guitar.

Nguyễn Ngọc Long (trái) chưa xác định trường và ngành học sắp tới. Ảnh: Thùy Linh

Nguyễn Ngọc Long (trái) trong vòng vây của gia đình và bạn bè tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Thùy Linh

Huy chương vàng quốc tế mở ra nhiều cơ hội mới cho nam sinh 18 tuổi. Được tuyển thẳng vào đại học, Long vẫn chưa xác định sẽ theo đuổi ngành nào.

"Em muốn lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học và nhiều khả năng liên quan đến vật lý. Môn học này mang lại cho em những hiểu biết về thế giới tự nhiên, tư duy logic và phương pháp làm việc khoa học", Long giải thích.  

Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 năm 2018 được tổ chức tại Cộng hòa Bồ Đào Nha từ ngày 21 đến 29/7. Đoàn Việt Nam giành hai giải vàng, hai giải bạc và một giải đồng, xếp thứ 8 trong tổng số 86 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi.

Theo Thùy Linh/VnExpress

  • Từ khóa

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
36 lượt xem

Giải đáp 'tất tần tật' về đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 để xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển...
14:32 - 25/04/2024
106 lượt xem

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm...
11:31 - 25/04/2024
168 lượt xem

63.000 thí sinh đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Từ ngày 24 - 28.4, Bộ GD-ĐT mở hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn để học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp...
09:41 - 25/04/2024
205 lượt xem

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
528 lượt xem