11
/
63628
Gian lận thi THPT quốc gia: Khi địa phương tuyển sinh cho đại học
gian-lan-thi-thpt-quoc-gia-khi-dia-phuong-tuyen-sinh-cho-dai-hoc
news

Gian lận thi THPT quốc gia: Khi địa phương tuyển sinh cho đại học

Thứ 4, 25/07/2018 | 09:32:25
493 lượt xem

Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra sau khi những sai phạm tại Hà Giang được “khui” ra và điểm mấu chốt trong quá trình sửa điểm chính là ở khâu sửa file bài thi. Chuyên gia giáo dục, công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT Lê Trường Tùng chia sẻ thẳng thắn với Lao Động xung quanh vấn đề này.

Thí sinh làm bài thi Khoa học Xã hội. (Ảnh Thanh Tùng/TTXVN)

“Đã có thi thì sẽ có gian lận, nhưng gian lận quy mô như ở Hà Giang, Sơn La là rất nghiêm trọng, đó là hệ quả của việc các địa phương đã làm thay việc tuyển sinh của các trường đại học. Giao địa phương tổ chức thi lấy điểm xét tuyển cho các trường đại học là điều bất hợp lý,” ông Lê Văn Dỵ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhận định.

Thi THPT quốc gia: Để xét tốt nghiệp hay tuyển sinh đại học?

Tại Hội nghị triển khai công tác thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018 vào chiều 15/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: “Thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp chứ không phải đại học.”

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Mai Văn Trinh, cũng khẳng định kỳ thi để xét tốt nghiệp cho thí sinh, trên cơ sở kết quả thi là đáng tin cậy, các trường đại học, cao đẳng có thể dùng để làm căn cứ xét tuyển.

Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của các nhà quản lý. Trên thực tế, việc xét tốt nghiệp chủ yếu dựa trên điểm học tập năm lớp 12 của thí sinh. Theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm xét tốt nghiệp được tính bằng điểm học lực lớp 12 cộng điểm trung bình của bốn bài thi Trung học phổ thông quốc gia, chia cho hai.

Theo đó, nếu thí sinh có điểm học lực lớp 12 là 7 điểm thì điểm thi Trung học phổ thông quốc gia chỉ chiếm 30% vai trò trong việc xét tốt nghiệp của thí sinh, nghĩa là số điểm bình quân của bốn bài thi của thí sinh chỉ cần đạt ba điểm, và không có môn nào bị điểm liệt, là đủ cho việc đỗ tốt nghiệp.

[Thi THPT quốc gia: Nên tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?]

Trong khi đó, theo ông Sái Công Hồng, Cục phó Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có tỷ lệ 60% câu hỏi cơ bản, phục vụ việc xét tốt nghiệp và 40% câu hỏi nâng cao để phân loại thí sinh, phục vụ việc xét tuyển đại học, cao đẳng. Vì thế, để đạt mức trung bình ba điểm cho một bài thi không phải là quá khó, nhất lại là trong bài thi trắc nghiệm.

Kết quả thi cũng cho thấy, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của cả nước là 97,56%, số thí sinh trượt chỉ chiếm hơn 2%.

Vì thế, với thí sinh, mục đích chính của kỳ thi là để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

“Em xét tuyển đại học khối D nên chỉ dành thời gian ôn tập cho các môn của khối thi này. Em đăng ký bài thi Khoa học Xã hội để xét tốt nghiệp nhưng em không ôn một tý nào,” thí sinh Nguyễn Hà Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức nói.

Với những thí sinh không có mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, kỳ thi trở nên rất nhẹ nhàng, không hề áp lực. “Em không cảm thấy lo lắng về kỳ thi vì em chỉ cần đỗ tốt nghiệp,” thí sinh Nguyễn Quang Huy, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú cho biết.

Cán bộ coi thi đối chiếu thông tin của thí sinh trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bất hợp lý khi địa phương thi tuyển cho đại học

Mặc dù công an vẫn đang điều tra các động cơ cụ thể của vụ việc gian lận điểm thi tại Hà Giang và Sơn La. Tuy nhiên, mục đích của việc này là nhằm nâng điểm cho thí sinh để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học FPT, khi sửa điểm cho thí sinh, người thực hiện gian lận đã căn cứ trên điểm trúng tuyển của các trường năm 2017, là một mức điểm rất cao.

“Tuy nhiên, họ đã không chú ý đến một điều là năm nay đề thi khó hơn, điểm mặt bằng chung cả nước thấp hơn. Vì thế, với việc sửa điểm ở mức rất cao đã làm đã khiến dư luận đặt câu hỏi nghi vấn, cơ quan quản lý phải vào cuộc điều tra và vì thế, việc gian lận bị bại lộ,” ông Tùng phân tích.

[Gian lận thi THPT tại Sơn La: Quá tinh vi, gây khó khăn trong điều tra]

Theo ông Lê Văn Dỵ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, địa phương nào cũng muốn con em mình có kết quả thi cao, muốn tỉnh mình có nhiều thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học. Vì thế, việc để các sở giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi, chấm thi Trung học phổ thông quốc gia đã “tiếp tay” cho mong muốn của địa phương. Vì thế dễ nảy sinh các tiêu cực, từ đó phát sinh ra nhiều khe hở, mà vụ việc ở Hà Giang, Sơn La là những minh chứng điển hình.

“Giao địa phương tổ chức thi lấy điểm xét tuyển cho các trường đại học là điều bất hợp lý. Đúng ra, phải lính của anh nào, anh ấy tự tuyển lấy. Khi đó trách nhiệm đi liền quyền lợi, tinh thần nghiêm túc mới có thể cao được. Nếu tôi tổ chức tuyển học sinh vào lớp 10 của trường mình, tôi sẽ làm 'căng đét' như dây đàn, không cần có ai phải chỉ đạo, không cần ai giám sát, vì chỉ như vậy mới có chất lượng đầu vào tốt, mới có chất lượng đào tạo tốt, mới có thương hiệu tốt. Nếu để các trường đại học tự tổ chức tuyển sinh cho mình, họ cũng sẽ phải làm như vậy. Thực tế các kỳ tuyển sinh ba chung do các đại học chủ trì cũng đã chứng minh điều đó,” ông Dỵ phân tích.

Vì thế, ông Dỵ đề xuất Bộ nên giao việc tổ chức thi và xét tốt nghiệp cho các sở giáo dục và đào tạo. Việc thi để xét tuyển vào các trường đại học phải do các trường đại học thực hiện.

“Khi đó, việc xét tốt nghiệp sẽ rất nhẹ nhàng, không áp lực. Còn xét tuyển đại học có thể tổ chức theo cụm để thuận tiện hơn trong việc đi lại cho thí sinh,” ông Dỵ nói.

[Phân tích dữ liệu điểm thi 63 tỉnh thành, soi nghi can tiêu cực]

Đây cũng là ý kiến của ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ông Ngọc, khi giao cho địa phương chấm thi có rất nhiều nguy cơ, cơ hội để phát sinh tiêu cực.

“Địa phương họ chịu áp lực rất lớn vì có mối quan hệ riêng tư, bạn bè, họ hàng, cơ quan, cấp trên cấp dưới, nên khả năng phát sinh tiêu cực rất nhiều. Chưa kể, một sơ hở vô cùng quan trọng là cán bộ địa phương rất dễ thực hiện tiêu cực vì họ độc quyền và toàn quyền, nhất là cán bộ phụ trách thực tiếp. Không thể nói câu sáo rỗng là phải tin cán bộ mà tốt nhất là phải tránh, hạn chế tối đa và có cơ chế giám sát chặt chẽ,” ông Ngọc nói./. 

Theo Phạm Mai (Vietnam+)

  • Từ khóa

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
476 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
590 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
625 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
665 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
1,197 lượt xem