11
/
62270
Sự chăm sóc của người cha giúp trẻ phát triển thông minh hơn
su-cham-soc-cua-nguoi-cha-giup-tre-phat-trien-thong-minh-hon
news

Sự chăm sóc của người cha giúp trẻ phát triển thông minh hơn

Thứ 5, 14/06/2018 | 15:10:10
578 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm Ngày của Cha 15/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cho ra mắt trang web mới hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ, đây là một phần của chiến dịch 'Super Dads-Cha tuyệt vời' mà UNICEF đang thực hiện để công nhận vai trò quan trọng của người cha trong phát triển sớm của trẻ em.

(Ảnh minh hoạ: Văn Điệp/TTXVN)

Kích thích trí não trẻ phát triển khoẻ mạnh

Trang web này sẽ huy động những người làm cha từ khắp nơi trên thế giới tham gia chia sẻ những kinh nghiệm, lời khuyên hữu ích cũng như những khó khăn, những điều họ cần và những thành quả họ đạt được trong việc nuôi dạy con cái.

Trang web cũng sẽ có “khóa học làm cha mẹ mini”. Trong khóa học đầu tiên, Giám đốc Chương trình Phát triển Tuổi thơ UNICEF Toàn cầu, tiến sỹ Pia Britto sẽ giải thích về tầm quan trọng của việc bảo vệ, kích thích và dinh dưỡng tốt cho sự phát triển trí não khỏe mạnh.

Bà Pia Britto cho biết: "Không chỉ là người đứng thứ hai hay chỉ là người hỗ trợ chăm sóc con cái, người cha chính là một trong những nguồn lực tốt nhất giúp cho sự phát triển của trẻ em. Chúng ta cần nhận thức đầy đủ và tận dụng tối đa vai trò này nếu chúng ta muốn mang lại cho trẻ sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.”

Chiến dịch 'Super Dads-Cha tuyệt vời' nhằm nhắc nhở những người làm cha mẹ ở mọi nơi rằng khi được cha nuôi dưỡng trong những năm tháng đầu đời bằng tình thương yêu, sự bảo vệ, cùng chơi đùa... thì trẻ sẽ học tập tốt hơn, ít gặp phải những vấn đề về hành vi hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

UNICEF kêu gọi người cha dành thời gian nhiều hơn cho con cái. (Ảnh minh hoạ: Văn Điệp/TTXVN)

Tham gia chiến dịch 'Super Dads-Cha tuyệt vời' tại Việt Nam, nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc, Đại sứ Thiện chí UNICEF Việt Nam phát biểu: “Các ông bố hãy dành nhiều thời gian cho con, chơi với con, đùa nghịch với con, đọc truyện cho con, nói chuyện với con và cùng con làm những việc đơn giản. Ngoài việc gắn kết tình cảm cha con, còn giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.”

1.000 ngày đầu đời quan trọng

UNICEF cũng lấy Ngày của Cha để nhắc lại lời kêu gọi hãy vượt qua các rào cản văn hóa và tài chính ngăn cản người cha dành thời gian có chất lượng cho con cái.

Các nghiên cứu cho thấy, khi người cha có thể gắn bó với con mình ngay từ giai đoạn đầu đời, họ có nhiều khả năng đóng vai trò tích cực hơn trong sự phát triển của con, và về lâu về dài sẽ có sức khỏe tâm lý, lòng tự trọng và hài lòng cuộc sống tốt hơn.

Bà Pia Britto nhấn mạnh: “Không có thời điểm nào quan trọng cho sự phát triển trí não hơn 1.000 ngày đầu đời của một đứa trẻ, và càng ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng những người cha có vai trò rất lớn trong quá trình này. Tuy nhiên, chưa có những hỗ trợ đầu tư tương xứng để các ông bố có thể nhanh chóng tham gia vào quá trình này và trở thành những người giỏi nhất trong khả năng của mình.”

Những tiến bộ trong khoa học thần kinh đã chứng minh rằng khi trẻ em trải qua những năm đầu đời, đặc biệt là 1.000 ngày đầu tiên trong môi trường nuôi dưỡng và kích thích, bộ não của các em có thể phát triển với tốc độ tối ưu. Những kết nối thần kinh này quyết định khả năng nhận thức, sức khỏe và hạnh phúc của trẻ. Các kết nối thần kinh này cũng quyết định trẻ sẽ học tập và suy nghĩ như thế nào, khả năng đối phó với sức ép ra sao cũng như khả năng hình thành các mối quan hệ của trẻ. Dinh dưỡng tốt, bảo vệ, vui chơi và tình yêu thương thời thơ ấu sẽ kích thích sự kết nối thần kinh trong não của trẻ./.

Theo Hồng Kiều (Vietnam+)

  • Từ khóa

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
244 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
361 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
403 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
448 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
969 lượt xem