11
/
56042
Australia hỗ trợ đào tạo sau đại học Pháp luật về Quyền con người tại Việt Nam
australia-ho-tro-dao-tao-sau-dai-hoc-phap-luat-ve-quyen-con-nguoi-tai-viet-nam
news

Australia hỗ trợ đào tạo sau đại học Pháp luật về Quyền con người tại Việt Nam

Thứ 4, 13/12/2017 | 07:42:00
503 lượt xem

Ngày 12/12, Chính phủ Australia công bố hỗ trợ nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Pháp luật về Quyền con người đến năm 2020 cho Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông qua Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực - nằm trong Chương trình Hợp tác Phát triển Australia - Việt Nam, Chính phủ Australia, sẽ hỗ trợ Khoa Luật trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu về quyền con người tại Việt Nam.

Tại lễ công bố, 14 suất học bổng Pháp luật về Quyền con người đã được trao cho các tân học viên thạc sỹ của Khoa.

Các học viên nhận học bổng Pháp luật và Quyền con người của Chính phủ Australia

Các học viên nhận học bổng Pháp luật và Quyền con người của Chính phủ Australia

Thông qua thỏa thuận tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia đến từ Australia, Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực sẽ giúp nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Pháp luật về Quyền con người bằng việc cập nhật nội dung và tham gia giảng dạy một số môn học của Chương trình Thạc sỹ và hỗ trợ tổ chức các buổi tọa đàm và hội thảo nghiên cứu về quyền con người của Khoa Luật.

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Phó Chủ nhiệm, phụ trách Khoa Luật cho biết: “Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiên phong đưa vấn đề quyền con người vào giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học tại Việt Nam. Khoa đã hợp tác với nhiều nhà tài trợ quốc tế, trong đó có Australia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của lĩnh vực quan trọng này. Hỗ trợ của Chính phủ Australia sẽ giúp Khoa cung cấp đào tạo sau đại học chuyên ngành Pháp luật về Quyền con người theo chuẩn quốc tế cho các sinh viên và chuyên gia của Việt Nam.”

Ngài Craig Chittick – Đại sứ Australia tại Việt Nam chia sẻ: “Một trong năm trọng tâm về quyền con người mà Australia cam kết thực hiện khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp Quốc giai đoạn 2018-2020 là xây dựng năng lực về quyền con người. Hỗ trợ cho Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo sau đại học Pháp luật về Quyền con người là một minh chứng cho thấy Australia đang nỗ lực thúc đẩy quyền con người trong khu vực và trên thế giới một cách thực tế và phù hợp.”

Các hoạt động hợp tác giữa giảng viên và giáo sư của Khoa Luật với chuyên gia cùng học giả của Australia sẽ giúp tăng cường kết nối và hiểu biết chung về quyền con người giữa hai quốc gia.

Theo Hồng Hạnh/Dân trí

  • Từ khóa

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
22 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
86 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
595 lượt xem

Tuyển sinh lớp 10: 'Cân não' lựa chọn nguyện vọng

Ngày 19.4 là thời điểm đồng loạt học sinh lớp 9 trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học tới. Việc 'cân não' để lựa chọn...
07:47 - 18/04/2024
636 lượt xem

Kiên trì con đường đổi mới

Sự xuất hiện của môn Khoa học tự nhiên (KHTN) trong Chương trình GDPT 2018 được xem là một điểm sáng.
15:21 - 17/04/2024
1,046 lượt xem