11
/
55789
Ý tưởng trồng nấm giám sát, điều khiển tự động của sinh viên ĐH Quy Nhơn
y-tuong-trong-nam-giam-sat-dieu-khien-tu-dong-cua-sinh-vien-dh-quy-nhon
news

Ý tưởng trồng nấm giám sát, điều khiển tự động của sinh viên ĐH Quy Nhơn

Thứ 3, 05/12/2017 | 08:14:43
487 lượt xem

Vượt qua hàng trăm ý tưởng dự thi, nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường ĐH Quy Nhơn xuất sắc giành giải Nhất trong đêm chung kết “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” lần thứ 1 năm 2017, với dự án Kinh doanh hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa thông qua internet và smartphone, áp dụng trong quy trình trồng nấm.

Ý tưởng: Kinh doanh hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa thông qua internet và smartphone áp dụng trong quy trình trồng nấm của nhóm sinh viên Kinh tế đầu tư K37 đạt giải nhất.

Ý tưởng: Kinh doanh hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa thông qua internet và smartphone áp dụng trong quy trình trồng nấm của nhóm sinh viên Kinh tế đầu tư K37 đạt giải nhất.

Tối ngày 3/12, tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi: “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” lần thứ 1 năm 2017 do Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh Bình Định phối hợp cùng Đoàn thanh niên- Hội sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức.

10 nhóm tác giả góp mặt trong đêm chung cuộc thi này là 10 ý tưởng xuất sắc, được Ban tổ chức xét chọn kỹ lưỡng qua 2 vòng với hàng trăm ý tưởng ở nhiều lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, Công nghệ thông tin, Du lịch, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Giáo dục, Y tế, Xã hội, Quản lý… gửi bài dự thi về chương trình.

Bước vào cuộc thi, 10 nhóm tác giả trải qua 3 vòng thi gay cấn: Trình bày ý tưởng khởi nghiệp, tranh biện và thuyết phục.

Sinh viên trình bày ý tưởng: Kinh doanh hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa thông qua internet và smartphone áp dụng trong quy trình trồng nấm.

Sinh viên trình bày ý tưởng: Kinh doanh hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa thông qua internet và smartphone áp dụng trong quy trình trồng nấm.

Sau phần thi trình bày ý tưởng khởi nghiệp, giới hạn chỉ trong 5 phút. Sau đó, 10 nhóm tác giả chia thành 5 cặp để bước vào phần thi tranh biện với nhau. Ở phần thi này, mỗi cặp đấu sẽ đặt ra những câu hỏi để phản biện ý tưởng của đối phương đồng thời trả lời câu hỏi của đối phương đặt ra về những ý tưởng đã trình bày trước đó.

Sau phần thi tranh biện đầy căng thẳng, Ban giám khảo đã chọn ra 5 nhóm tác giả có ý tưởng khả thi hơn để bước vào phần thi thuyết phục để chọn ra ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải. Phần thi này, các vị giám khảo là người trực tiếp đặt ra câu hỏi để từng nhóm trả lời.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, kết quả nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ với ý tưởng Kinh doanh hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa thông qua internet và smartphone áp dụng trong quy trình trồng nấm, đã thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo bởi tính khả thi của ý tưởng.

Hai đội thi trong phần tranh biện nảy lửa để tìm ra đội đi tiếp

Hai đội thi trong phần tranh biện nảy lửa để tìm ra đội đi tiếp

Theo đại diện nhóm trình bày, thì ý tưởng này có 90%, nhóm tự nghiên cứu, chế tạo ra các thiết bị và chỉ khoảng 10% những thiết bị phải mua ngoài thị trường. Nhóm này cho rằng, việc áp dụng cho cây nấm bởi cây nấm rất khó sống ở những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, khi áp dụng thành công ở cây nấm thì có thể áp dụng cho nhiều loại rau màu và cây trồng khác.

Giải Nhì, thuộc về nhóm sinh viên đến từ lớp Vật lý học K38 với ý tưởng: Sản xuất dụng cụ lọc nước biển sử dụng năng lượng mặt trời.

Ba giải Ba gồm: Lớp Nông học K37 với ý tưởng: Nuôi gà ác sạch thương phẩm kết hợp với kinh doanh lưu động các món ăn chế biến từ gà ác, ý tưởng: Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch địa phương online (nhóm sinh viên lớp Kế toán K37 và Sư phạm Anh K38) và với ý tưởng: Nhà phân phối máy lau bảng tự động (nhóm sinh viên lớp Sư phạm Vật lý K38).

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 5 giải khuyến khích cho 5 nhóm ý tưởng lọt vào đêm chung kết.

Th.S Nguyễn Khắc Khanh, Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn, cho biết mục đích cuộc thi nhằm tiếp tục góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên. Qua đó, thu hút sự quan tâm của xã hội, kết nối các doanh nghiệp đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên nhà trường.

Ý tưởng: Sản xuất dụng cụ lọc nước biển sử dụng năng lượng mặt trời của sinh viên lớp Vật lý học K38 đạt giải Nhì cuộc thi.

Ý tưởng: Sản xuất dụng cụ lọc nước biển sử dụng năng lượng mặt trời của sinh viên lớp Vật lý học K38 đạt giải Nhì cuộc thi.

Nếu đi vào thực tế thì ý tưởng: Kính thực tế ảo là ý tưởng kinh doanh mới lạ ở thị trường Quy Nhơn

Nếu đi vào thực tế thì ý tưởng: Kính thực tế ảo là ý tưởng kinh doanh mới lạ ở thị trường Quy Nhơn

Theo Doãn Công/Dân trí

  • Từ khóa

Khi trường học... vỡ nợ

Hệ lụy như anh P., một phụ huynh, là một trong nhiều người đi đòi nợ bất đắc dĩ với trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TP.HCM.
16:31 - 29/03/2024
101 lượt xem

Đề xuất tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng: Ứng biến với thực tiễn

Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển dụng người tốt nghiệp cao đẳng ở những môn học mà địa phương đang thiếu giáo viên.
15:14 - 29/03/2024
144 lượt xem

Diễn biến kết quả tuyển sinh đại học chính quy những năm gần đây

Thống kê kết quả tuyển sinh đại học chính quy những năm gần đây của Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho thấy:
11:31 - 29/03/2024
243 lượt xem

Singapore trả tiền cho người lao động học về AI

Trong công bố ngân sách năm 2024, Singapore sẽ nâng cao và đào tạo lại kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho những người trên 40 tuổi.
09:26 - 29/03/2024
294 lượt xem

Trang bị kiến thức, kỹ năng tốt nhất cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Năm 2024 là năm cuối ngành Giáo dục thực hiện dạy học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Hiện nay, các trường trung học phổ thông...
07:39 - 29/03/2024
315 lượt xem