11
/
103875
Bắc Giang có 2 tác phẩm tranh vẽ theo chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" tham dự cuộc thi quốc tế
bac-giang-co-2-tac-pham-tranh-ve-theo-chu-de-chiec-o-to-mo-uoc-tham-du-cuoc-thi-quoc-te
news

Bắc Giang có 2 tác phẩm tranh vẽ theo chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" tham dự cuộc thi quốc tế

Thứ 4, 20/01/2021 | 11:16:49
1,212 lượt xem

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ X năm học 2020-2021, tỉnh Bắc Giang có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Trong đó, 2 giải Nhất thuộc về các em: Phùng Quang Đức, học sinh Trường Tiểu học Yên Sơn (Lục Nam) với tác phẩm tranh vẽ “Ô tô rùa hút rác từ biển chuyển thành thức ăn cho sinh vật biển”; Nguyễn Thị Như Nguyệt, học sinh Trường Tiểu học Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) với tác phẩm “Ô tô xử lý rác thải thông cống và hút sương mù”. 

Bức tranh của tác giả Phùng Quang Đức, học sinh Trường Tiểu học Yên Sơn (Lục Nam) giành giải Nhất tại Cuộc thi.

3 giải Nhì thuộc về các tác giả: Dương Ngọc Linh, Dương Trà My, cùng ở Trường Tiểu học Yên Sơn; Nguyễn Minh Tuấn, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang). Sau khi xem xét, Ban Tổ chức quyết định chọn 9 tác phẩm đặc sắc gửi đi tham dự cuộc thi cấp quốc tế tại Nhật Bản. Trong đó tỉnh Bắc Giang vinh dự có 1 bức tranh của em Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Quý Đôn với chủ đề "Ô tô tạo nước lau cửa kính từ khói bụi". 

Ngoài tranh của em Nguyễn Minh Tuấn còn có bức tranh của em Hoàng Hạnh Trang, cùng là học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn từng đoạt giải Ba ở cuộc thi này năm học 2019-2020 cũng được dự thi quốc tế. 

Cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tạo sân chơi cho học sinh được thể hiện năng khiếu hội họa gắn với tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Năm học 2020-2021, Cuộc thi nhận được sự tham gia của đông đảo học sinh trên cả nước với hơn 335 nghìn tác phẩm dự thi. Sau các vòng sơ khảo, chung khảo và bình chọn online qua fanpage, Ban Tổ chức chọn 160 bức tranh xuất sắc nhất để khen thưởng. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy chứng nhận, thư chúc mừng và giải thưởng về các trường học cho từng cá nhân đạt giải.

Tại Bắc Giang, những năm gần đây, Cuộc thi được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai rộng rãi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các trường như: THCS Lê Quý Đôn, Tiểu học Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), Tiểu học Yên Sơn, Tiểu học Cương Sơn (Lục Nam)... thường xuyên có nhiều học sinh tham gia vẽ tranh và đoạt giải.

Theo Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/351197/bac-giang-co-2-tac-pham-tranh-ve-theo-chu-de-chiec-o-to-mo-uoc-tham-du-cuoc-thi-quoc-te.html

  • Từ khóa

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
142 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
244 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
299 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
351 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
869 lượt xem