24
/
108271
"Nga, Trung Quốc vượt mặt Mỹ về tốc độ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân"
nga-trung-quoc-vuot-mat-my-ve-toc-do-hien-dai-hoa-vu-khi-hat-nhan
news

"Nga, Trung Quốc vượt mặt Mỹ về tốc độ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân"

Thứ 4, 21/04/2021 | 17:26:57
802 lượt xem

Một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ cảnh báo, Trung Quốc và Nga đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và năng lực hạt nhân nhanh hơn Mỹ.

Nga, Trung Quốc vượt mặt Mỹ về tốc độ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân - 1

Một vụ thử tên lửa của Mỹ (Ảnh: US Navy).

Phát biểu điều trần trước quốc hội Mỹ ngày 20/4, Đô đốc Hải quân Charles Richard, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ, nói: "Nga đang tích cực hiện đại hóa năng lực hạt nhân và hiện đã hoàn thành gần 80%, trong khi chúng ta vẫn ở con số 0. Liệt kê những thứ mà họ chưa hiện đại hóa dễ hơn là liệt kê những gì họ đang hiện đại hóa".

Quan chức này cũng cảnh báo, Trung Quốc đang hiện đại hóa năng lực hạt nhân một cách nhanh chóng, đến mức không có tuần nào mà ông không phát hiện ra điều gì đó mà "chúng ta còn chưa biết về Trung Quốc". Mặc dù quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với của Mỹ và Nga, nhưng Bắc Kinh đang mở rộng kho vũ khí này với quy mô "chưa từng có", ông Richard nói.

Theo Hiệp ước START về kiểm soát vũ khí hạt nhân, Nga và Mỹ phải giới hạn sở hữu khoảng 1.550 đầu đạn hạt nhân trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, máy bay ném bom được triển khai. Trong khi đó, theo số liệu của Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm, Trung Quốc có khoảng 320 đầu đạn hạt nhân.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đánh giá lại tiềm lực hạt nhân, trong đó nghiên cứu mức đầu tư vào chương trình hiện đại hóa hạt nhân. Mục tiêu của việc đánh giá này là "giảm mục tiêu của vũ khí hạt nhân trong chiến lược quốc phòng của Mỹ".

Theo báo cáo tháng 10/2017 từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, các hoạt động, nâng cấp tạm thời và hiện đại hóa hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này có thể ngốn tới 1,2 nghìn tỷ USD.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-trung-quoc-vuot-mat-my-ve-toc-do-hien-dai-hoa-vu-khi-hat-nhan-20210421151251041.htm

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
236 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
294 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
332 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
370 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
460 lượt xem