9
/
108268
Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói 'sống ảo', 'làm màu' vẫn không bỏ cuộc
nhat-rac-o-den-tho-cac-vua-hung-ngay-gio-to-bi-noi-song-ao-lam-mau-van-khong-bo-cuoc
news

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói 'sống ảo', 'làm màu' vẫn không bỏ cuộc

Thứ 4, 21/04/2021 | 15:13:48
1,437 lượt xem

Có người thấy hơn chục bạn trẻ tay cầm túi đựng cặm cụi nhặt rác tại đền tưởng niệm các Vua Hùng (TP.HCM) vào sáng mùng 10-3 âm lịch, đã buột miệng: "Sống ảo quá". Đáp lại, nhóm bạn trẻ chỉ biết tươi cười nhắn nhủ nhau không bỏ cuộc.

Dù nhiều lần bị chọc ghẹo, thậm chí bị khách viếng thăm đền tưởng niệm bỏ rác vào bao nhưng bay cả vào người thì nhóm bạn trẻ này vẫn tươi cười, lủi thủi trong đám đông nhặt nhạnh từng mảnh rác.

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 2.

Rác thải, tô bát đĩa do du khách sử dụng xong tại một thùng rác của khu ẩm thực tại lễ tưởng niệm các Vua Hùng

Bùi Minh Phong (sinh viên năm 3 Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) cho biết đã tham gia được một vài chương trình nhặt rác do cộng đồng Green Trips Việt Nam phát động. 

"Có nhiều người bảo tụi mình làm màu, đâu đâu cũng có rác vậy sao nhặt hết được. Nghe vậy cũng buồn, nhưng vì mình là người làm việc vì môi trường, chỉ nghĩ nếu ai cũng làm màu được như mình thì môi trường xanh sạch đẹp biết mấy", Phong nói.  

Ngoài nhặt rác, nhóm còn chủ động phân loại từng nhóm rác hữu cơ, rác vô cơ và rác có thể tái chế để dễ bề xử lý. Nhóm sẵn sàng xin từng mảnh rác lớn nhỏ trên tay du khách rồi cúi đầu cảm ơn trong niềm vui hớn hở.  

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 3.

Tuyết Nhi (trái) nhặt các đĩa nhựa, rác du khách để lại tại một chậu cây của khu tưởng niệm

Lần đầu tiên tham gia nhặt rác cùng nhóm, Tuyết Nhi (sinh viên năm nhất Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) nói rằng bản thân cảm thấy rất vui vì được cống hiến sức mình cho xã hội. "Người nói này nọ cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng miệt thị vậy đâu, có nhiều người thấy tụi mình làm ý nghĩa quá cũng xin đi chung làm cùng", Nhi nói.  

Hôm nay, các bạn trẻ của Green Trips Việt Nam dự kiến sẽ chia nhau phân làm hai ca nhặt rác, ca đầu từ 7h đến 12h, ca hai từ 14h đến 18h. Cạnh việc tổ chức buổi chia sẻ về môi trường ngay tại đền tưởng niệm các Vua Hùng, nhóm dự tính trao tặng một số phần quà đến các lao công đang làm việc tại đây nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.  

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 4.

Mỗi người một đôi găng tay, túi đựng, nhóm chia ra rồi nhặt nhạnh từng mảnh rác nhỏ

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 5.

Nhóm bạn trẻ nhặt từng mảnh rác dù là nhỏ nhất

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 6.

Để tránh rác vương vãi ra ngoài, tình nguyện viên của nhóm phải liên tục lấy rác tại các thùng rác nhỏ

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 7.

Minh Phong (phải) cùng nhặt rác vào sáng 21-4

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 8.

Nhiều góc cây trở thành nơi chứa rác

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 9.

Thành viên của nhóm len lỏi trong đám đông để nhặt rác

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 10.

Lượng bát đĩa tại khu ẩm thực được du khách sử dụng xong vứt ngổn ngang

Nhặt rác ở đền thờ các Vua Hùng ngày giỗ Tổ: Bị nói sống ảo, làm màu vẫn không bỏ cuộc - Ảnh 11.

Một số bạn trẻ trong nhóm nhặt rác tại đền tưởng niệm các Vua Hùng sáng 21-4

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nhat-rac-o-den-tho-cac-vua-hung-ngay-gio-to-bi-noi-song-ao-lam-mau-van-khong-bo-cuoc-20210421112311131.htm

  • Từ khóa

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
95 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
158 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
448 lượt xem

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.
15:41 - 18/04/2024
543 lượt xem

Nghẹn ngào khi mất việc ở tuổi 50

Tuổi nghỉ hưu của người lao động đang dần tiến đến 60 với nữ và 62 với nam. Tuy nhiên, hàng loạt lao động phổ thông ở độ tuổi 40 - 50 bị mất việc do doanh...
13:55 - 17/04/2024
1,153 lượt xem