24
/
105776
Quốc tế kêu gọi các bên tại Myanmar kiềm chế và đối thoại
quoc-te-keu-goi-cac-ben-tai-myanmar-kiem-che-va-doi-thoai
news

Quốc tế kêu gọi các bên tại Myanmar kiềm chế và đối thoại

Thứ 3, 02/03/2021 | 13:38:44
657 lượt xem

Theo kế hoạch, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ có cuộc họp không chính thức với đại diện của chính quyền quân sự Myanmar trong ngày 2/3 thông qua hình thức trực tuyến.

Xe quân sự tuần tra trên đường phố tại Mandalay, Myanmar, ngày 3/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết các Bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ bày tỏ quan ngại về tình hình tại Myanmar trong cuộc thảo luận với đại diện quân đội nước này dự kiến diễn ra cùng ngày.

Ngoại trưởng Balakrishnan nhận định cuộc chính biến tại Myanmar đã tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội nước này, do đó ASEAN cần thúc đẩy cuộc đối thoại có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi và quân đội Myanmar để tìm ra giải pháp cho vấn đề hiện nay.

Theo kế hoạch, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ có cuộc họp không chính thức với đại diện của chính quyền quân sự Myanmar trong ngày 2/3 thông qua hình thức trực tuyến.

Quân đội Myanmar ngày 1/2 đã bắt giữ Tổng thống Win Myint, Cố vấn Nhà nước San Suu Kyi cùng nhiều quan chức cấp cao khác thuộc đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) và tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm.

Trước đó, quân đội cáo buộc đã có gian lận quy mô lớn trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2020, mà theo đó NLD đã giành đa số ghế tại cả lưỡng viện Quốc hội. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar đã bác bỏ cáo buộc này.

Thời gian qua, các cuộc biểu tình phản đối chính biến tại Myanmar liên tiếp diễn ra, dẫn đến các cuộc đụng độ gây thương vong.

Theo một số nguồn tin, đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình ở Myanmar trong ngày 28/2 đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Phản ứng trước diễn biến này, Ấn Độ ngày 1/3 đã bày tỏ lo ngại về biểu tình ở một số thành phố của Myanmar, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Ấn Độ tại Myanmar đã lấy làm tiếc trước những thiệt hại về người ở Yangon và các thành phố khác của Myanmar, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết hòa bình các vấn đề thông qua đối thoại.

Cũng trong ngày 1/3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã bày tỏ hy vọng có thể sử dụng vai trò Chủ tịch luân phiên của Mỹ tại Hội đồng Bảo an trong tháng này để thúc đẩy những cuộc thảo luận về Myanmar, đồng thời khẳng định sẽ sớm làm điều này.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh Washington sẽ có thêm hành động nếu tình hình Myanmar không được cải thiện.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Italy kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và những quan chức khác bị bắt giữ trong cuộc chính biến vừa qua.

Tương tự, Chính phủ Đức kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar kiềm chế tối đa và trả tự do cho những chính trị gia hàng đầu bị bắt giữ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng người dân Myanmar đã thể hiện mong muốn được lắng nghe thông qua các biểu tình ôn hòa./.

Theo Huy Lê-Đặng Huyền-Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/quoc-te-keu-goi-cac-ben-tai-myanmar-kiem-che-va-doi-thoai/697438.vnp

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
186 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
239 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
265 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
305 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
397 lượt xem