19
/
105486
Giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức các nội dung phần Hội do Covid phức tạp
gio-to-hung-vuong-khong-to-chuc-cac-noi-dung-phan-hoi-do-covid-phuc-tap
news

Giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức các nội dung phần Hội do Covid phức tạp

Thứ 4, 24/02/2021 | 11:12:26
333 lượt xem

Do Covid-19 diễn biến phức tạp, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức các nội dung phần Lễ trong 2 ngày, 17/4 (tức 6/3 âm lịch) và 21/4/2021 (tức 10/3 âm lịch); không tổ chức các nội dung phần Hội.

Tại cuộc họp về kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Tân Sửu 2021 ngày 23/2, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính theo đúng nghi lễ truyền thống và tuyệt đối an toàn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia.

Giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức các nội dung phần Hội do Covid phức tạp - 1

Ông Hồ Đại Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì cuộc họp ngày 23/2 (Ảnh: Thanh Hòa).

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ phải nhanh chóng hoàn thiện Kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương để trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và trung tâm các huyện, thị nhằm quảng bá hình ảnh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ", "Hát Xoan Phú Thọ" và Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021.

Ông Hồ Đại Dũng giao Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì xây dựng kịch bản phần Lễ; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý một số hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại khu di tích đáp ứng nhu cầu của đồng bào, du khách, song phải đảm bảo nghiêm túc yêu cầu phòng, chống dịch.

Trong thời gian từ ngày mùng 1 - 10/3 âm lịch, UBND các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành chủ động thực hiện Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Khu di tích tạo điều kiện, bố trí sắp xếp thời gian cho các đoàn.

Sở Y tế xây dựng phương án cụ thể, bố trí lực lượng cán bộ y tế và phương tiện để giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương. Cùng với đó, lực lượng vũ trang, quân sự phối hợp với Sở Giao thông vận tải đảm bảo công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại khu vực Đền Hùng trước, trong và sau thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo dự thảo kế hoạch, năm Tân Sửu 2021 là năm lẻ nên Giỗ Tổ Hùng Vương do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức các nội dung phần Lễ trong 2 ngày, ngày 17/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) và 21/4/2021 (tức mùng 10/3 âm lịch); không tổ chức các nội dung phần Hội. Địa điểm tổ chức tại quần thể Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương không tổ chức các nội dung phần Hội do Covid phức tạp - 2

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2021 chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ chức nội dung phần Hội (Ảnh: TTXVN).

Nội dung các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương bao gồm: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ (ngày 17/4, tức mùng 6/3 âm lịch). Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày giỗ Tổ và Lễ dâng hoa tại Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong" (ngày 21/4, tức mùng 10/3 âm lịch).

Từ nay đến khi tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, nếu xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/van-hoa/gio-to-hung-vuong-khong-to-chuc-cac-noi-dung-phan-hoi-do-covid-phuc-tap-20210223174916455.htm#dt_source=Cate_VanHoa&dt_campaign=Top3&dt_medium=2

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
42 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
94 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
174 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
239 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
239 lượt xem