240
/
103631
Chủ động phòng chống hạn, mặn ngay từ đầu năm
chu-dong-phong-chong-han-man-ngay-tu-dau-nam
news

Chủ động phòng chống hạn, mặn ngay từ đầu năm

Thứ 6, 15/01/2021 | 10:42:43
508 lượt xem

Bạc Liêu lên phương án đắp 448 con đập ngăn mặn. Tổng kinh phí cho công tác phòng chống hạn, mặn lên đến 21 tỉ đồng. Trong khi đó, Cà Mau chính thức đóng cửa rừng từ 1.1, tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo không sản xuất lúa Đông Xuân vùng thiếu nước.

Nông dân Bạc Liêu xuống giống lúa đông xuân muôn. Ảnh: Nhật Hồ 

Không để dân thiếu nước sản xuất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020-2021 ở khu vực Nam Bộ đến sớm, cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng sẽ ít gay gắt hơn mùa khô năm 2019-2020.

Tại Bạc Liêu, các khu vực thiếu nước dự kiến gồm, diện tích tập trung ở khu vực phía Tây trục kênh Vĩnh Phong. Thời gian thiếu nước bắt đầu từ tháng 3. Trong đó, thị xã Giá Rai khoảng 1 nghìn hécta, huyện Hòa Bình khoảng 300ha, huyện Vĩnh Lợi 900ha và huyện Phước Long 1.200ha.

Nếu mặn xâm nhập sớm, việc nuôi trồng thủy sản vùng Nam Quốc lộ 1A sẽ tiếp tục gặp khó khăn do độ mặn tăng cao. Nguy cơ khoảng 4.000ha tôm nuôi bị thiệt hại.

Ngoài sản xuất, việc cấp nước sinh hoạt của nhân dân vùng Nam Quốc lộ 1A cũng có thể gặp khó khăn, nhất là khu vực ven biển.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Để phòng chống hạn, mặn, chúng tôi tập trung phát động phong trào làm thủy lợi, thủy nông nội đồng trong mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ nạo vét cải tạo các tuyến kênh tạo nguồn từ nguồn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi; kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020 để dẫn nước, trữ nước phục vụ sản xuất trong mùa khô năm 2020-2021. Tổng kinh phí dự kiến cho đến 21 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo “ Địa phương nào đến người dân thiếu nước sản xuất do hạn mặn, chủ tịch UBND huyện, thị, thành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Chúng ta đã có kịch bản rồi, có phương án, có tiền rồi thì tuyệt đối không để bị động”.

Giảm tối đa thiệt hại

Tại Cà Mau, UBND tỉnh quyết định đóng cửa rừng ngay từ đầu năm. Theo đó, người dân hạn chế vào rừng khi không có nhiệm vụ. Các đơn vị chủ rừng, hộ sản xuất lên phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2021.

Tại huyện U Minh, Trần Văn Thời, các con đập thời vụ cũng đã được đắp để ngăn mặn kịp thời bảo vệ trà lúa Đông xuân của tỉnh.

Ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết: “Tình trạng khô hạn, sạt lở, mặn xâm nhập tại Cà Mau năm 2021 có thể sẽ ít gay gắt hơn năm 2020, nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan. Chúng tôi lên phương án để ứng phó, nhất là sớm hoàn thiện các công trình đê biển, đường giao thông kết hợp thủy lợi đã bị sạt lở từ mùa khô năm 2020”.

Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh Sóc Trăng xuống giống được hơn 101.000ha/167.000ha kế hoạch; trong đó, giai đoạn mạ 7.837ha, đẻ nhánh gần 36.000ha, giai đoạn lúa đang làm đòng khoảng 18.000ha, giai đoạn từ trổ chín đến thu hoạch trên 40.000ha, năng suất trung bình đạt từ 5-8 tấn/ha.

Để chủ động trong vụ sản xuất 2020-2021 được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã chủ động chuyển dịch cơ cấu vụ sản xuất, đặc biệt là xuống giống lúa vụ Hè Thu sớm hơn so với các năm trước, nhằm hạn chế sức ảnh hưởng và tác động của tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn cho các vụ lúa kế tiếp, nhất là lúa vụ Đông Xuân.

Trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và hạn chế thấp nhất thiệt hại trong quá trình sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vào mùa khô, ngành Nông nghiệp Sóc Trăng đã tập trung tuyên truyền đến người dân nắm rõ các diễn biến thời tiết trong vụ sản xuất; từ đó chủ động phòng, tránh các tác hại đến sản xuất và đời sống, chủ động ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

Tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo bà con nông dân trong tỉnh xuống giống sớm hơn lịch thời vụ hàng năm 1 tháng, để thời điểm thu hoạch lúa Đông Xuân chính vụ đúng vào thời điểm trước và sau Tết. Đặc biệt là khuyến cáo nông dân không sản xuất lúa vụ 3 (còn gọi là vụ Đông Xuân muộn) do mức độ rủi ro quá lớn.

Theo Nhật Hồ/ Lao Động

https://laodong.vn/xa-hoi/chu-dong-phong-chong-han-man-ngay-tu-dau-nam-870959.ldo

  • Từ khóa

Tai nạn trên sông Tiền giữa tàu du lịch và phà đưa khách, 3 người bị thương

Trong lúc di chuyển trên sông Tiền, tàu du lịch va chạm với phà đang đưa khách qua sông. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng, trong đó có 2 du khách...
09:47 - 20/04/2024
9 lượt xem

Mạng lưới 14 tuyến đường sắt đô thị phủ khắp Hà Nội

Với quy hoạch 14 tuyến đường sắt đô thị đến năm 2050, Hà Nội kỳ vọng mạng lưới này giúp người dân di chuyển đến mọi vị trí trong thành phố, đủ năng lực...
06:51 - 20/04/2024
64 lượt xem

Cận cảnh đường ống ngầm khổng lồ, thu gom toàn bộ nước thải làm sống lại sông Tô Lịch

Đường ống ngầm dài khoảng 15km với đường kính lớn nhất đạt 2,2m có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải đổ ra sông Tô Lịch.
18:31 - 19/04/2024
403 lượt xem

Shipper chạy ẩu, lấn chiếm vỉa hè: Đừng viện cớ mưu sinh

Đa số bạn đọc cho rằng một khi tham gia giao thông thì ai cũng phải tuân thủ luật giao thông và chịu chế tài nếu vi phạm.
15:42 - 19/04/2024
461 lượt xem

Du khách nước ngoài: Nếu biết vịnh Hạ Long ô nhiễm như vậy sẽ không đến

Một du khách nước ngoài đã phàn nàn về tình trạng rác thải trôi nổi trên mặt nước ở vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ trên mạng xã hội, sau khi vừa kết thúc...
10:48 - 19/04/2024
566 lượt xem