205
/
103597
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH từ đầu năm, chăm lo Tết cho người nghèo
chu-tich-ubnd-tinh-le-anh-duong-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-phat-trien-kt-xh-tu-dau-nam-cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo
news

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH từ đầu năm, chăm lo Tết cho người nghèo

Thứ 5, 14/01/2021 | 15:44:33
721 lượt xem

Sáng 14/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 1. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng.

Trong tháng 1, sản xuất công nghiệp duy trì đà phục hồi, chỉ số sản xuất tăng 1% so với tháng trước, tăng 31,2% so với cùng kỳ. 

Đến nay, các địa phương cơ bản thu hoạch xong các loại cây trồng vụ Đông, giá bán các loại rau, củ, quả thực phẩm cao hơn 10% so với vụ Đông năm trước...

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được thực hiện tốt, không phát sinh các vụ đình công, lãn công; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Quang cảnh hội nghị. 

Thảo luận về tình hình phát triển KT-XH, đại diện một số sở, ngành tỉnh, huyện, TP cho rằng, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt đã tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp chủ yếu do một số doanh nghiệp FDI lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn khó khăn; rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2021; tình hình an ninh, nhất là tại các khu vực đông công nhân còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Dương Thanh Tùng thảo luận tại hội nghị. 

Liên quan đến sản xuất vụ Chiêm Xuân 2021, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, do năm nay lập Xuân muộn nên việc gieo cấy chậm hơn mọi năm, chuyển chủ yếu sang trà Xuân muộn để chống rét, tránh thiệt hại. 

Cùng với đó, hiện nay nguy cơ cháy rừng đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, do đó đề nghị các ngành, địa phương quan tâm triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường nắm bắt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm.

Về vụ cháy hơn 6 ha rừng tại xã Vân Trung ngày 11/1, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên cho biết, cơ quan chức năng đã làm rõ trường hợp đốt, phát dọn thực bì dẫn đến cháy lan sang khu vực lân cận. Công an huyện đang phối hợp với Viện kiểm sát, kiểm lâm xác định mức độ thiệt hại để xử lý, nếu đủ căn cứ sẽ đưa ra truy tố trước pháp luật.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều ý kiến cho rằng, dù đang được kiểm soát tốt song nguy cơ bùng phát dịch luôn hiện hữu, nhất là dịp này lượng công dân của tỉnh sang lao động tại Trung Quốc trở về địa phương đón Tết lớn, nhiều trường hợp đi theo đường tiểu ngạch nhằm trốn cách ly. 

Để ngăn chặn, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cùng với yêu cầu Công an các huyện, TP nắm, báo cáo số người đang lao động tại Trung Quốc sẽ về địa phương dịp này, Công an tỉnh yêu cầu quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, các tổ công tác chú ý kiểm tra, phát hiện những trường hợp người Trung Quốc hoặc công dân Việt Nam lao động bên Trung Quốc trở về chưa thực hiện cách ly xã hội để có biện pháp xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích cho biết, hiện nhiều dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), do đó các địa phương cần tập trung thực hiện xong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đối với các dự án đã được phê duyệt, sử dụng đất công ích, đất do UBND các xã quản lý, cần phải hoàn thành trước ngày 8/2 bởi sau ngày đó phải đưa ra đấu giá.

Đồng chí đề nghị, các địa phương quan tâm chi trả tiền đền bù cho người dân trước Tết nguyên đán; siết chặt công tác quản lý đất đai, khoáng sản không để hình thành “điểm nóng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kết luận hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH ngay từ đầu năm, coi phòng, chống dịch là tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu khác.

Trước mắt, tập trung giải quyết những việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh sau Tết. Thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; nhất là các vướng mắc về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Đẩy nhanh xây dựng công trình hạ tầng quanh các khu công nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ điện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nếu để xảy ra tình trạng cắt điện không báo trước, người đứng đầu ngành điện phải chịu trách nhiệm.

Lĩnh vực nông nghiệp cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân, tránh gieo cấy những ngày rét đậm, rét hại; tập trung cao, quyết liệt phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, huyện Yên Thế coi việc bảo vệ đàn gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm; các địa phương khác quan tâm bảo vệ đàn lợn, không để xảy ra dịch bệnh.

Quan tâm chăm lo Tết cho người dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động; tổ chức thăm, tặng quà sớm, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa. Theo dõi sát diễn biến và có các giải pháp kịp thời bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường. Lực lượng công an chủ động nắm, dự báo tình hình để đưa ra các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiên quyết xử lý hành vi đốt pháo trái phép, buôn bán hàng cấm; ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cho ý kiến vào Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Đề án xã hội hóa sân vận động tỉnh Bắc Giang.

Theo Sỹ Quyết/ BBG

http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/350915/chu-tich-ubnd-tinh-le-anh-duong-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-phat-trien-kt-xh-tu-dau-nam-cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo.html

  • Từ khóa

Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương...
08:43 - 18/04/2024
491 lượt xem

Quốc hội chuẩn bị họp 2 đợt, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 20/5, bế mạc vào sáng 27/6. Các đại biểu họp tập trung tại Nhà Quốc hội và kỳ họp tiến hành theo 2 đợt:...
18:41 - 17/04/2024
817 lượt xem

Thủ tướng xúc động gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên ngay tại chiến trường xưa

Tại cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định ADN liệt sĩ chưa rõ...
14:16 - 17/04/2024
954 lượt xem

Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đã đóng góp to...
14:13 - 17/04/2024
920 lượt xem

Đề xuất cấm kinh doanh bảo vật quốc gia và bán cổ vật ra nước ngoài

Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi quy định cấm kinh doanh, mua bán bảo vật quốc gia và cấm xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra...
11:02 - 17/04/2024
1,006 lượt xem