24
/
102139
Ảnh nổi bật thế giới năm 2020
anh-noi-bat-the-gioi-nam-2020
news

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020

Thứ 5, 17/12/2020 | 14:37:50
1,238 lượt xem

Đại dịch Covid-19, thiên tai, thảm họa và những biến động lớn đã đánh dấu một năm 2020 đầy sóng gió của thế giới.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 1

Bệnh viêm phổi lạ khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, sau được xác định là Covid-19, không chỉ khiến Trung Quốc phong tỏa hơn 60 triệu dân, mà nó cũng nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu, khiến hơn 74 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 1,6 triệu người tử vong. Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 2

Sau Trung Quốc, Mỹ và châu Âu trở thành tâm dịch Covid-19 mới. Làn sóng bùng phát Covid-19 đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong ảnh: Các bác sĩ cấp cứu cho một bệnh nhân Covid-19 ở Đức tháng 4/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 3

Một nhân viên y tế cúi mình trước nấm mồ của một sĩ quan cảnh sát vừa qua đời do Covid-19 hồi tháng 4/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 4

Những ngôi mộ san sát mọc lên tại nghĩa trang Parque Taruma, thành phố Manaus, Brazil do đại dịch Covid-19.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 5

Bên trong một nhà tù đông đúc ở Quezaltepeque, El Salvador tháng 9/2020 giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 6

Năm 2020 cũng đánh dấu một năm nhiều thiên tai, thảm họa. Trong ảnh: Tro bụi phủ khắp nơi sau khi núi lửa Taal ở Philippines phun trào tháng 1/2020. 

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 7

Đàn chim cánh cụt trên một tảng băng trôi nổi trên biển gần kênh Lemaire, Nam Cực tháng 2/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 8

Người đàn ông lấm lem bùn đất dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ kinh hoàng do bão Vamco gây ra ở tỉnh Rizal, Philippines hồi tháng 11/2020. 

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 9

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong thảm họa cháy rừng ở bang Oregon (Mỹ) tháng 9/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 10

Lửa bao trùm một biệt thự ở California tháng 9/2020 trong thảm họa cháy rừng.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 11

Khung cảnh đổ nát ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản do lũ lụt gây ra hồi tháng 7/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 12

Các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều nơi. Trong ảnh: Người biểu tình ở Indonesia dùng hơi cay để chống lại cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối dự luật lao động gây tranh cãi hồi tháng 10/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 13

Lực lượng an ninh dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát ở Portland, Oregon, Mỹ vào tháng 7/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 14

Anurak Jeantawanich, 52 tuổi, một mình chống lại lực lượng an ninh trong một cuộc biểu tình ở Bangkok, Thái Lan tháng 10/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 15

Một cô gái ôm một cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Minsk, Belarus tháng 8/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 16

Năm 2020 đánh dấu căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau khi một tướng cấp cao của Iran bị ám sát. Trong ảnh: Người dân Iran dự lễ tang tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ hồi tháng 1/2020.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 17

Năm 2020 cũng đánh dấu Anh chính thức rời EU sau gần 50 năm gắn bó. Trong ảnh: Một người đàn ông vẫy cờ Anh vào ngày Brexit (đánh dấu Anh rời EU) vào ngày 31/1/2020, tại London.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 18

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 chứng kiến một cuộc chạy đua giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng viên Dân chủ Joe Biden gay cấn hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong ảnh: Biểu cảm của ứng viên tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden khi truyền thông Mỹ đồng loạt dự đoán ông đắc cử hôm 7/11, 4 ngày sau bầu cử.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 19

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời họp báo tại Nhà Trắng hôm 5/11 sau khi nói về kết quả bầu cử tổng thống. Ông Trump đến nay vẫn chưa thừa nhận thất cử.

Ảnh nổi bật thế giới năm 2020 - 20

Trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh, các nước đã chạy đua nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin. Bà Margaret Keenan, 90 tuổi, trở thành người đầu tiên trên thế giới tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của hãng dược Mỹ Pfizer tại Anh hôm 8/12/2020 sau khi Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn sử dụng vắc xin này.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/anh-noi-bat-the-gioi-nam-2020-20201217110658334.htm#dt_source=Home&dt_campaign=Cover&dt_medium=1

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
114 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
179 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
162 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
204 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
244 lượt xem