18
/
101449
Tân binh huyền thoại đến từ Nhật Bản của Sài Gòn FC có gì đặc biệt?
tan-binh-huyen-thoai-den-tu-nhat-ban-cua-sai-gon-fc-co-gi-dac-biet
news

Tân binh huyền thoại đến từ Nhật Bản của Sài Gòn FC có gì đặc biệt?

Thứ 6, 04/12/2020 | 14:27:16
645 lượt xem

Cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Daisuke Matsui vừa ký hợp đồng chơi cho Sài Gòn FC ở mùa giải 2021, trở thành cầu thủ đặc biệt ở V-League và là một trong số hiếm những cầu thủ đẳng cấp từng dự Word Cup chơi trên sân cỏ Việt Nam.

Daisuke Matsui gia nhập Sài Gòn FC, hâm nóng  V-League 2021

Ngày 3.12, Sài Gòn FC cùng Yokohama FC (Nhật Bản) công bố thương vụ chuyển nhượng tiền vệ nổi tiếng bóng đá Nhật Bản Daisuke Matsui.  Ở World Cup 2010, Matsui là chủ lực đưa tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội, chính anh là người kiến tạo để Honda ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản đánh bại Cameroon.

Hình ảnh Matsui chơi bóng thông minh, đầy kỹ thuật, tốc độ cùng những pha dứt điểm đẳng cấp, ngẫu hứng làm siêu lòng biết bao cổ động viên xử sở mặt trời mọc. Đẳng cấp của Matsui là không thế bàn cãi.

Matsui (trái) là tuyển thủ thứ 3 từng dự World Cup tranh tài tại V-League

Nhiều nghi ngại rằng ở tuổi 39, Daisuke Matsui đã qua thời đỉnh cao, khó đảm bảo thể lực để chơi cho Sài Gòn FC dù đó là giải đấu cấp thấp như V-League. Cập bến Sài Gòn FC ở thời điểm này, Daisuke Matsui là cầu thủ già nhất V-League, hơn Phùng Văn Nhiên (Nam Định) 1 tuổi. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng với cầu thủ đẳng cấp, đang thi đấu xuyên suốt ở giải đấu cao nhất Nhật Ban (J-League) như Daisuke Matsui, không quá lo lắng về năng lực khi chơi ở V-League. Nhiều dẫn chứng cho thấy không các cầu thủ có tuổi vẫn chạy tốt như Kazuyoshi Miura (Nhật Bản) 53 tuổi chơi cho Yokohama hay siêu sao cùng 39 tuổi với Matsui là Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) đang tỏa sáng trong màu áo AC Milan…

Matsui được Sài Gòn FC kỳ vọng ở tuổi 39

Với việc cập bến Sài Gòn FC, Daisuke Matsui trở thành cầu thủ thứ 3 từng dự World Cup tranh tài ở V-League. Trước đó năm 2009, Hải Phòng có sự phục vụ của Denilson (Brazil); năm 2013 Thanh Hóa có tiền vệ Nastja Ceh (Slovenia). Cùng chờ xem Daisuke Matsui để lại dấu ấn gì khi chơi cho Sài Gòn FC ở 3 đấu trường trong năm 2021 là V-League, Cúp QG và AFC Cup. 

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-viet-nam/tan-binh-huyen-thoai-tu-nhat-ban-cua-sai-gon-fc-co-gi-dac-biet-125501.html

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
83 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
110 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
196 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
242 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
667 lượt xem